Dòng người di cư vẫn đổ về châu Âu, bất chấp các hạn chế đi lại

Nguyễn Hà - An Ngọc-Thứ năm, ngày 02/12/2021 11:33 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết, dòng người di cư quốc tế trong năm 2020 vẫn tăng, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp hạn chế

Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết số lượng người di cư quốc tế đã lên tới 281 triệu người trong năm 2020 (tương đương 3,6% dân số toàn cầu), tăng so với 272 triệu người di cư quốc tế trong năm 2019. Tuy nhiên, IOM nhấn mạnh rằng số người di cư trong năm ngoái, lẽ ra còn tăng thêm 2 triệu người nữa, nếu như không có việc các nước áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc thắt chặt kiểm soát đi lại qua biên giới.

Chật vật kiếm sống để thỏa mãn giấc mơ đổi đời

Trên hành trình tìm đến miền đất hứa, những người di cư phải trả một khoản tiền không nhỏ cho những kẻ đưa người trái phép. Chật vật kiếm sống nơi đất khách quê người, họ mong có thể chạm gần hơn đến giấc mơ đổi đời. Thế nhưng, liệu điều ấy có dễ dàng trở thành hiện thực?

Chỉ là một căn lều phủ bạt tạm bợ với 1 chiếc bếp, nhưng thế đã là đủ để anh Dawan Mahmud mở một quán ăn dọc theo tuyến đường sắt cũ, bên bờ eo biển Manche, miền Bắc nước Pháp. Anh muốn gom góp tiền để trả cho những kẻ buôn người - những kẻ hứa hẹn đưa anh tới điểm đến anh mong muốn là nước Anh một cách an toàn. Thế nhưng kiếm được đồng tiền ở đây cũng chẳng hề dễ dàng, khi cảnh sát có thể ập đến dẹp những trại tạm này bất cứ lúc nào.

Dòng người di cư vẫn đổ về châu Âu, bất chấp các hạn chế đi lại - Ảnh 1.

Hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus trong thời tiết giá rét và thiếu thốn. Ảnh: AP

Anh Dawan Anwar Mahmud - Người di cư Iraq nói: "Ở đây thi thoảng người dân địa phương thấy hoàn cảnh của chúng tôi thì cho ít quần áo, nhưng chúng tôi không tới đây để xin quần áo, chúng tôi tới đây là để tìm đường sống, vì ở quê tôi cuộc sống quá khó khăn".

Vào mùa hè qua, để đến được đất Pháp, anh Mahmud đã mất khoảng 2 nghìn 100 USD (tương đương 47 triệu VNĐ) cho những kẻ đưa người trái phép vào châu Âu. Theo kế hoạch, anh sẽ đi tiếp qua eo biển Manche để đến Anh, nhưng sau đó anh để quyết định đổi ý, khi biết mình sẽ phải đi chung thuyền với 47 người. Tuần trước, một chiếc thuyền chở ít nhất 29 người đã bị lật ở eo biển Manche, chỉ có có hai người sống sót, cho thấy những rủi ro lớn mà người di cư phải chịu để đến Anh qua một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới.

Với quán ăn nhỏ, anh Mahmud hy vọng sẽ kiếm được đủ tiền để lên một chiếc thuyền có ít người hơn hoặc tốt hơn là tránh đường biển và đi bằng xe tải. Nhưng chính anh cũng không rõ liệu kế hoạch này có thành hiện thực được.

Siết chặt hoạt động đưa người di cư qua eo biển Manche Siết chặt hoạt động đưa người di cư qua eo biển Manche

VTV.vn - Đó là tinh thần của cuộc họp hôm qua giữa các Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Pháp, Bỉ, Đức và Hà Lan tại thành phố cảng Calais của Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước