Dư luận Mỹ kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 mở cơ hội thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/02/2019 20:16 GMT+7

VTV.vn - Dư luận tại Mỹ kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 có thể đặt mốc quan trọng, mở ra cơ hội cho thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Quan hệ Mỹ - Triều, với tư cách quan hệ đối ngoại hai quốc gia, từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore đến nay chưa chuyển biến đáng kể. Về kỹ thuật, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, việc lãnh đạo hai nước gặp thượng đỉnh từ đó đến nay đã giúp mở ra các kênh đối thoại quan trọng.

Không chỉ lãnh đạo cấp cao hai bên gặp gỡ, thư từ qua lại, mà cả Bộ trưởng Ngoại giao, đặc phái viên cũng đã có các vòng đàm phán, đối thoại. Đây là thành tựu của ngoại giao thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong khi chưa làm thay đổi bản chất quan hệ, nó đã mở ra cơ hội, giúp chuyển hoá tính chất quan hệ từ nặng về đối đầu sang nghiêng về đối thoại. Đó là một phần cơ bản những gì cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore đã mang lại cho quan hệ Mỹ - Triều đến nay. Trên đà đó, dư luận tại Mỹ kỳ vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội sẽ có thể đặt mốc quan trọng, hướng tới thay đổi bản chất thù địch trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên và mở ra cơ hội cho thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Cơ hội để kinh tế Triều Tiên cất cánh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Cơ hội để kinh tế Triều Tiên cất cánh CẬP NHẬT Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng ăn tối CẬP NHẬT Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng ăn tối Nhà Trắng công bố lịch trình Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Nhà Trắng công bố lịch trình Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước