Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 17:38 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bonn, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Sau nhiều tuần áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch COVID-19, ngày 20/4, Đức bắt đầu nới lỏng một số hạn chế nhằm dần đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đức quyết định cho phép mở lại các cửa hàng có diện tích không quá 800m2 như các cửa hàng bán ô tô, xe đạp và nhà sách. Một số trường bắt đầu mở cửa trở lại với những lớp phải thi tốt nghiệp hoặc chuyển cấp.

Trong khi đó, người dân vẫn phải tiếp tục hạn chế ra ngoài đường, cấm gặp gỡ, tiếp xúc trên 2 người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách từng người tối thiểu 1,5m. Cũng từ ngày 20/4, việc đeo khẩu trang là bắt buộc ở một số thành phố khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chính phủ và các bang sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày 30/4 để thảo luận điều chỉnh các quy định áp dụng sau ngày 3/5.

Nhà máy bia hơn 400 năm tại Đức đóng cửa vì COVID-19 Nhà máy bia hơn 400 năm tại Đức đóng cửa vì COVID-19 Hai bang đầu tiên ở Đức bắt buộc đeo khẩu trang Hai bang đầu tiên ở Đức bắt buộc đeo khẩu trang Đức tuyên bố kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19 Đức tuyên bố kiểm soát thành công tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước