Đức bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công giáo đường Do Thái

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 06:11 GMT+7

Cảnh sát canh gác trước lối vào tòa nhà Cộng đồng Do Thái ở Hagen, Đức ngày 16/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bốn người đã bị bắt giữ liên quan đến kế hoạch tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Hagen của Đức.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày Yom Kippur (Lễ đền tội, ngày linh thiêng nhất của năm trong Do Thái Giáo) và hai năm sau vụ xả súng gây chết người ở một thành phố khác của Đức cũng vào ngày lễ này.

Cảnh sát Đức đã phong tỏa tòa nhà Cộng đồng Do Thái ở thành phố Hagen trong ngày 15/9 (theo giờ địa phương) và một buổi cầu nguyện qua đêm đã bị đình chỉ.

Ông Herbert Reul, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của bang North Rhine-Westphalen, cho biết, các cơ quan chức năng đã nhận được "thông tin rất nghiêm trọng và cụ thể" rằng có thể một cuộc tấn công giáo đường Do Thái sẽ diễn ra trong ngày Yom Kippur.

Cảnh sát địa phương đã sử dụng chó đánh hơi nhưng không tìm thấy vật thể nguy hiểm nào trong hoặc xung quanh giáo đường Do Thái, ông Reul nói. Vào sáng 16/9, thiếu niên 16 tuổi, quốc tịch Syria, sống ở thành phố Hagen, bang Nordrhein-Westfalen đã bị bắt giữ. Đồng thời, ba người khác cũng đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào một căn hộ. Nhà chức trách bang North Rhine-Westphalen đang điều tra xem liệu họ có liên quan đến âm mưu tấn công giáo đường Do Thái nói trên hay không.

Thủ hiến bang North Rhine-Westphalen, ông Armin Laschet, cho biết, vụ âm mưu tấn công này có thể có liên quan đến khủng bố Hồi giáo: "Một cuộc tấn công có động cơ Hồi giáo trong ngày Yom Kippur đã bị ngăn chặn. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để xác minh những cá nhân, tổ chức nào đã đứng sau âm mưu này".

Đức bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công giáo đường Do Thái - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa một con phố ở trung tâm thành phố Hagen trong chiến dịch ngày 16/9. (Ảnh: AP)

Tạp chí tin tức Der Spiegel đưa tin, thông tin về âm mưu tấn công này đến từ một cơ quan tình báo nước ngoài. Theo đó, thiếu niên Syria nói trên đã nói trong một cuộc trò chuyện trực tuyến rằng anh ta đang lên kế hoạch tấn công bằng chất nổ vào một giáo đường Do Thái. Và cuộc điều tra đã xác định được thiếu niên 16 tuổi này, người sống với bố ở thành phố Hagen.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên bang Đức Christine Lambrecht đã lên án âm mưu tấn công tại thành phố Hagen.

Bộ trưởng Christine Lambrecht nói: "Thật không thể dung thứ được khi người Do Thái lại phải đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp như vậy và không thể cùng nhau ăn mừng ngày lễ Yom Kippur quan trọng nhất của họ".

Hai năm trước, cũng vào ngày Yom Kippur, một phần tử cực đoan người Đức đã tấn công một giáo đường Do Thái ở thành phố Halle, miền Đông nước này. Cuộc tấn công được coi là một trong những hành động bài Do Thái tồi tệ nhất trong lịch sử sau chiến tranh tại Đức.

Kẻ tấn công đã nhiều lần cố gắng xâm nhập vào nhà thờ Do Thái với 52 tín đồ ở bên trong. Sau đó, đối tượng đã bắn chết một phụ nữ 40 tuổi ở con phố bên ngoài và một người đàn ông 20 tuổi tại một cửa hàng thịt nướng gần đó. Trước khi thực hiện vụ xả súng vào ngày 9/10/2019, đối tượng đã đăng một bài viết chống người Do Thái và phát trực tiếp vụ nổ súng trên một trang web trò chơi nổi tiếng.

Đức kết án chung thân đối tượng bài Do Thái Đức kết án chung thân đối tượng bài Do Thái

VTV.vn - Tòa án Đức ngày 21/12 đã kết án tù chung thân Stephan Balliet - kẻ sát hại 2 người trong vụ tấn công chống người Do Thái ở thành phố miền Đông Halle hồi tháng 10/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước