Đức, Pháp cấm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Hàn Quốc, Nhật Bản siết chặt phòng dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/12/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Liên bang Đức (tức Thượng viện) đã thông qua đề xuất của chính phủ cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón Giao thừa.

Như vậy, đây đã là năm thứ hai liên tiếp Đức quyết định cấm bắn pháo hoa vào thời khắc đón năm mới.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang trải qua làn sóng dịch thứ tư, cùng nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch thứ 5 do các ca nhiễm biến thể Omicron.

Theo các chuyên gia y tế, đây là bước đi cần thiết khi các bệnh viện tại Đức hiện đã quá tải vì bệnh nhân COVID-19.

Đức, Pháp cấm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Hàn Quốc, Nhật Bản siết chặt phòng dịch - Ảnh 1.

Pháp hủy lễ hội pháo hoa đêm Giao thừa

Thủ đô Paris của Pháp đã quyết định hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa trong Đêm Giao thừa đón Năm mới 2022.

Lễ hội giao thừa trên đại lộ Champs Elysees cũng sẽ bị hủy bỏ để phòng dịch. Trước đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo, các bữa tiệc ngoài trời và bắn pháo hoa quy mô lớn sẽ bị cấm trong đêm Giao thừa. Đồng thời khuyến cáo người dân - ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ, phải tự xét nghiệm COVID-19 trước khi dự tiệc cuối năm.

Hàn Quốc siết chặt phòng dịch dịp Giáng sinh, năm mới

Đức, Pháp cấm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Hàn Quốc, Nhật Bản siết chặt phòng dịch - Ảnh 2.

Từ 18/12, Hàn Quốc tái áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Quy định phòng dịch mới được cập nhật và có hiệu lực đến ngày 2/1/2022. Theo đó, Hàn Quốc chỉ cho phép tối đa 4 người tham gia các buổi tụ tập cá nhân. Các cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa vào lúc 21h hoặc 22h hàng ngày tùy mặt hàng, dịch vụ cụ thể. Chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được tới nhà hàng, quán cà phê cùng người khác, trong khi những người chưa tiêm chủng chỉ có thể được phục vụ một mình hoặc mua mang đi, hoặc giao hàng tại nhà.

Nhật Bản cân nhắc gia hạn lệnh hạn chế nhập cảnh

Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ gia hạn biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài ít nhất đến đầu năm 2022, nhằm ngăn chặn sự lây lan mạnh của biến thể Omicron.

Đức, Pháp cấm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Hàn Quốc, Nhật Bản siết chặt phòng dịch - Ảnh 3.

Kế hoạch ban đầu của Chính phủ Nhật Bản là thực hiện biện pháp hạn chế nhập cảnh cứng rắn trong vòng 1 tháng kể từ ngày 30/11.

Tuy nhiên trước nguy cơ biến thể Omicron có thể lan rộng, chính phủ nước này đang cân nhắc gia hạn các hạn chế nhập cảnh vào tháng tới và lâu hơn nữa.

Nhật Bản đã đảo ngược việc nới lỏng kiểm soát biên giới vào cuối tháng trước khi biến thể Omicron phát hiện lần đầu tại Nam Phi bắt đầu lan rộng khắp thế giới.

Biến thể Omicron đã được tìm thấy với tỷ lệ mắc cao hơn 30 lần tại Nhật Bản, hầu hết là trong quá trình kiểm tra và kiểm dịch tại sân bay.

Hàn Quốc siết chặt phòng dịch đến đầu năm 2022 Hàn Quốc siết chặt phòng dịch đến đầu năm 2022

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch bắt đầu từ hôm nay tới 2/1/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước