Đức cấm máy bay Iran bay vào không phận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/01/2019 17:31 GMT+7

(Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Đức đã đình chỉ giấy phép hoạt động của hãng hàng không Mahan Air của Iran.

Lý do là hãng Mahan Air đã vận chuyển khí tài quân sự cùng nhân viên đến Syria và các khu vực xung đột khác tại Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Cũng theo cơ quan này, quyết định trên được đưa ra do những lo ngại về an ninh, không phải do sức ép từ chính quyền Mỹ.

Được thành lập năm 1992, Mahan Air là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Iran. Mahan Air có đội bay lớn nhất Iran và cung cấp nhiều chuyến bay đến các nước châu Âu, trong đó có Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

Iran sản xuất máy bay chiến đấu Iran sản xuất máy bay chiến đấu

VTV.vn - Iran đã bắt đầu sản xuất loại máy bay chiến đấu Kowsar để sử dụng trong lực lượng không quân nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước