Đức cần hơn 10 triệu lao động nhập cư trong vòng 40 năm tới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 07:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Local - Germany)

VTV.vn - Theo nghiên cứu vừa được Viện Nghiên cứu về việc làm Đức công bố, từ nay đến năm 2060, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới cần thêm hơn 10 triệu lao động nhập cư mới.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng, nếu không có người nhập cư, với tình trạng dân số già như hiện nay, lực lượng lao động ở Đức vào năm 2060 sẽ giảm 1/3 so với hiện tại, tương đương 16 triệu lao động. 

Để bù đắp số lao động thiếu hụt này, khoảng 146.000 trong số 260.000 người nhập cư mới mỗi năm mà nước Đức cần phải là những người nhập cư đến từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU).


Các nước vùng Vịnh “đau đầu” về bài toán lao động nhập cư Các nước vùng Vịnh “đau đầu” về bài toán lao động nhập cư

VTV.vn - Làm thế nào để thoát khỏi sự phụ thuộc vào lao động nhập cư trong kỷ nguyên giá dầu hạ đang là nỗi đau đầu của các nền kinh tế vùng Vịnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước