Đức có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ ba ở châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 17:33 GMT+7

Kệ trống tại một cửa hàng ở Berlin. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước Đức đã ghi nhận 22.364 trường hợp nhiễm COVID-19 và 84 trường hợp tử vong.

Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ ba ở châu Âu, sau Italy và Tây Ban Nha. Trước tình hình này, bang Bayern đã áp đặt tình trạng giới nghiêm bắt đầu từ ngày 21/3. Việc ra khỏi nhà phải có lý do hợp lệ, ngoại trừ đi làm (có giấy xác nhận của cơ quan, công ty), mua bán nhu yếu phẩm, gặp bác sĩ...

Trong khi đó, nhiều bang khác của Đức cũng đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt như Thủ đô Berlin đã đóng cửa các nhà hàng, cấm tụ tập trên 10 người từ 21/3. Bang Hessen cấm tụ tập trên 5 người, bang Hamburg đóng cửa mọi nhà hàng, cấm tụ tập trên 6 người, trừ là người trong nhà hay nhóm làm việc. Các trường hợp vi phạm quy định sẽ bị phạt rất nặng.

Châu Âu bác bỏ quan điểm về miễn dịch cộng đồng trong dịch COVID-19 Châu Âu bác bỏ quan điểm về miễn dịch cộng đồng trong dịch COVID-19

VTV.vn - Trước nhiều chỉ trích về thông tin sẽ áp dụng miễn dịch cộng đồng được đưa ra trước đó, Anh và EU đều khẳng định châu Âu không khuyến khích tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước