Đức có số ca tử vong vượt quá 60.000 người

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 16:46 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dusseldorf, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Viện dịch tễ Robert Koch của Đức cảnh báo, nước này vẫn chưa thể sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19 do sự nguy hiểm từ những biến thể mới.

Trong khi đó, số ca tử vong từ đầu dịch đến nay tại Đức đã vượt quá 60.000 người, Viện dịch tễ Robert Koch nhấn mạnh, sự xuất hiện của các biến thể mới có tốc độ lây nhiễm cao đang là mối nguy thực sự cho công tác khống chế đại dịch của Đức. Biến thể có nguồn gốc từ Anh đã xuất hiện tại 13/16 bang của nước này.

Đức đã phải thực hiện phong tỏa từng phần từ tháng 11/2020 với việc đóng cửa các nhà hàng, quán bar, các cơ sở thể thao và văn hóa. Sau đó một tháng, quy định này được áp dụng thêm với các trường học và các cửa hàng bán đồ không thiết yếu.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến các bang sẽ nhóm họp trực tuyến vào ngày 10/2 tới để thảo luận về các hạn chế chống dịch. Nhiều khả năng Đức sẽ tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 2.

Chính phủ Đức đề nghị Quốc hội gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia Chính phủ Đức đề nghị Quốc hội gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

VTV.vn - Chính phủ Đức đã xây dựng dự thảo trình Quốc hội xem xét tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia có tên "Tình hình dịch bệnh phạm vi cả nước" cho tới cuối tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước