Đức cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 13/10/2024 10:24 GMT+7

Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 11/10 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết Đức đã xác nhận cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự trị giá 600 triệu Euro như đã cam kết trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Zelensky đang ở thăm Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố gói viện trợ cho Ukraine này bao gồm hệ thống phòng không Iris-T SLM, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành, đạn dược và thiết bị bay không người lái .

Ông Scholz cho biết thêm: "Cuối năm 2024, Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 1,4 tỷ Euro, với sự hỗ trợ của các đối tác Bỉ, Đan Mạch và Na Uy".

Thủ tướng Đức tiết lộ gói này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không mới như IRIS-T và Skynex, pháo tự hành Gepard, xe tăng và pháo bánh lốp, xe bọc thép, UAV tấn công, radar và đạn pháo.

"Đây là thông điệp rõ ràng gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin: Việc kéo dài thời gian sẽ không có tác dụng. Chúng tôi sẽ không giảm hỗ trợ cho Ukraine" - ông Scholz nói.

Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn đến Đức và cá nhân Thủ tướng Scholz vì "sự ủng hộ to lớn", nhấn mạnh điều quan trọng là hỗ trợ dành cho Kiev trong năm 2025 không suy giảm.

Đức cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự trị giá 600 triệu Euro (Ảnh: AP)

Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Nước này đã chuyển giao cho Kiev ít nhất 3 tổ hợp phòng không Patriot cùng một số hệ thống Gepard, IRIS-T. Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz đã từ chối chuyển cho Kiev hệ thống tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức do lo ngại leo thang căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng các gói viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine sẽ không làm tình hình chiến trường thay đổi và chỉ làm kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đức là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu kéo dài hai ngày của Tổng thống Zelensky nhằm trình bày "kế hoạch chiến thắng" để kết thúc xung đột với Nga. Bên cạnh đó, ông Zelensky muốn thuyết phục phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa họ cung cấp để tập kích sâu trong lãnh thổ đối phương.

"Tôi sẽ trình bày với ông Olaf Scholz một kế hoạch mà theo quan điểm của chúng tôi có thể ép Nga phải chấp nhận hòa bình và kết thúc chiến sự, chậm nhất là vào năm sau" - ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.

Chi tiết cụ thể của "kế hoạch chiến thắng" không được công bố. Một quan chức Mỹ trước đó mô tả kế hoạch này vẫn bao gồm yêu cầu được cung cấp thêm vũ khí và gỡ bỏ hạn chế về sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, nhưng được trình bày theo kiểu khác.

Đức có thể hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine Đức có thể hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine

VTV.vn - Khả năng duy trì "nguồn cung cấp vũ khí liên tục" cho Ukraine của Đức đang bị đe dọa do hạn chế về ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước