Đức đảm bảo ngân sách cho vấn đề người di cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2016 10:10 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble trong một cuộc họp báo để kế hoạch quà ngân sách năm 2017 tại Berlin (Đức) ngày 23/3/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, Chính phủ nước này vẫn sẽ có thể tăng chi tiêu cho vấn đề người di cư và an ninh mà không bị thâm hụt ngân sách.

Theo Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble, Chính phủ Đức sẽ tiếp tục làm tất cả mọi việc để hỗ trợ những người tị nạn tại nước này để họ có thể sớm hòa nhập với cộng đồng.

Dự kiến, trong năm 2017, Chính phủ Đức sẽ chi 10 tỷ Euro để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư khi theo ước tính, nước này sẽ đón nhận 800.000 người tị nạn trong năm 2016 và 600.000 người vào năm 2017.

Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách về người di cư Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách về người di cư

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ chính sách về người di cư.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước