Đức đề xuất lập quỹ đoàn kết EU để tái thiết Ukraine

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay cho rằng các quốc gia Liên minh châu Âu cần chung tay chuẩn bị cho việc tái thiết Ukraine với việc lập quỹ đoàn kết chung.

Ông Olaf Scholz nhận định, việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy và phục hồi nền kinh tế Ukraine sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD. Do đó, các nước EU phải bắt đầu đặt nền móng cho một quỹ đoàn kết được tài trợ bởi sự đóng góp của EU và các đối tác.

Trước đó vào tháng tư, EU đã thông báo kế hoạch xem xét lập một quỹ đoàn kết để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Ủy ban châu Âu cũng nghiên cứu một công cụ đáp ứng nhu cầu dài hạn của Ukraine, trong đó có giúp đỡ các doanh nghiệp nước này.

Ukraine sơ tán hơn 260 binh sĩ bị thương khỏi nhà máy Azovstal Ukraine sơ tán hơn 260 binh sĩ bị thương khỏi nhà máy Azovstal Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Mỹ lần đầu điện đàm kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước