Đức: Đối phó với chống bắt nạt trên mạng

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng nhiều nạn nhân của tình trạng bắt nạt trên mạng đã công khai tình trạng bị bắt nạt của mình cho mọi người biết.

Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên nghiện Internet và trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trên mạng. Tại Đức có tới ¼ thanh thiếu niên là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Nhưng không như trước đây, các vụ bắt nạt trên mạng có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm hay thậm chí là tự sát, hiện nay những thanh thiếu niên đã dám công khai nói về tình trạng của mình để nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh và giúp những nạn nhân khác có thể phòng tránh.

Ông Philipp là một giáo viên chuyên giúp đỡ những học sinh bị bắt nạt trên mạng. Ông đã tổ chức các hội thảo cho học sinh và giáo viên. Ông nói rằng đe doạ trên mạng là vấn đề xảy ra trong hầu hết các lớp học. Đây là một hình thức bạo lực số với nhiều hình thức khác nhau.

Thanh thiếu niên và gia đình có thể nhận được rất nhiều sự trợ giúp trên Internet, có những nền tảng cung cấp thông tin, các cuộc trò chuyện và các đường dây nóng để giúp họ. Cha mẹ cũng có thể hành động bằng cách sử dụng các ứng dụng để theo dõi giao tiếp trực tuyến của con mình.

Ngày càng nhiều nạn nhân của tình trạng bắt nạt trên mạng đã công khai tình trạng bị bắt nạt của mình cho mọi người biết. Họ đưa vấn đề lên các phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ kinh nghiệm của họ và giúp những người khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước