Đức: Du khách Trung Quốc kẹt 2 tuần trong trại tị nạn do nhầm lẫn

Nga Nguyễn (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 16:07 GMT+7

Du khách Trung Quốc đã phải sống gần 2 tuần trong trại tị nạn chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một du khách Trung Quốc, vì bị mất giấy tờ tùy thân và do không biết tiếng, đã bị kẹt trong trại đón tiếp người xin tị nạn tại Đức gần hai tuần.

Theo đó, nam du khách 31 tuổi người Trung Quốc gặp rắc rối vào đầu tháng 7/2016 sau khi bị trộm ăn cắp ví tại thành phố Stuttgart, phía Tây Nam nước Đức. Người này quyết định đi báo cảnh sát nhưng sau đó lại đi nhầm vào tòa thị chính.

Do du khách không biết tiếng Anh và tiếng Đức nên nhà chức trách nghĩ là anh ta muốn làm đơn xin tị nạn. Người này đã điền vào các mẫu đơn theo yêu cầu và không phản đối khi các nhà chức trách đề nghị nộp hộ chiếu. Người này đã ở lại trại tị nạn 12 ngày cho đến khi được phát hiện là du khách và muốn tiếp tục đi Pháp, Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước