Đức: Gói bưu kiện khả nghi là âm mưu tống tiền công ty DHL

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/12/2017 11:14 GMT+7

Sơ tán người dân khỏi khu chợ Giáng sinh do có một vật thể được nghi là bom. Ảnh: CNN

VTV.vn - Một đối tượng tình nghi đã gửi một bức thư tống tiền kèm bên trong gói bưu kiện, yêu cầu công ty chuyển phát nhanh DHL một khoản tiền lên tới hàng triệu Euro.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Brandenburg Karl-Heinz Schroeter khẳng định, gói bưu kiện khả nghi được phát hiện tại khu vực gần một khu chợ Giáng sinh ngoài trời ở thành phố Potsdam không liên quan đến khủng bố, song nhấn mạnh hành động này là một phần trong âm mưu tống tiền công ty chuyển phát nhanh DHL.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng bang Brandenburg Hans-Juergen Moerke cho biết, gói bưu kiện khả nghi có chứa bên trong các vật liệu dùng để chế tạo bom, gồm khoảng 100 chiếc đinh, một chất bột khả nghi chưa xác định và một xi lanh bằng kim loại. Ngoài ra, trong bưu kiện trên còn có một bức thư tống tiền được mã hóa dưới dạng mã phản hồi nhanh QR. 

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng khả nghi chính trong vụ việc này là một người đàn ông ở Berlin.

Đức vô hiệu hóa thiết bị nổ gần chợ Giáng sinh ở Potsdam Đức vô hiệu hóa thiết bị nổ gần chợ Giáng sinh ở Potsdam

VTV.vn - Ngày 1/12, các chuyên gia chất nổ Đức đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ ở gần một khu chợ Giáng sinh ngoài trời tại thành phố Potsdam gần Thủ đô Berlin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước