Đức lên kế hoạch hạn chế dòng người tị nạn Ukraine

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 26/05/2024 17:58 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đức đang tìm cách thiết lập một cơ chế chia sẻ người di cư trên toàn EU nhằm kiểm soát dòng người tị nạn Ukraine.

Báo Die Welt của Đức đưa tin, dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nước này.

Các phương tiện truyền thông cho rằng số lượng người Ukraine đến Đức cao hơn đáng kể một phần là do những chế độ phúc lợi hào phóng được cung cấp cho những người từ Kiev mới đến nước này.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) mà báo Die Welt trích dẫn trong báo cáo mới nhất của mình, tính đến tháng 3/2024, có khoảng 1,3 triệu người tị nạn Ukraine đang cư trú ở Đức. Ba Lan đón tiếp số lượng người tị nạn Ukraine cao thứ hai với 960.000, tiếp theo là Cộng hòa Czech với ước tính 360.000 người.

Các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng con số này ở các quốc gia thành viên EU khác thấp hơn nhiều. Theo báo Die Welt, trong khi số lượng công dân Ukraine ở Ba Lan gần đây đang giảm dần, con số tương ứng ở nước láng giềng Đức lại tăng lên.

Trong bài báo hôm 24/5, Die Welt dẫn lời một đại diện của Bộ Nội vụ Đức nói rằng nước này "ủng hộ mạnh mẽ (cơ chế) phân phối đoàn kết người tị nạn và tin rằng (vấn đề) di cư thứ cấp trong EU cần được giải quyết và giải quyết một cách cụ thể".

Đức lên kế hoạch hạn chế dòng người tị nạn Ukraine - Ảnh 1.

Những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine chờ được gọi lên chuyến tàu nhân đạo để chuyển họ đến Berlin tại Krakow, Ba Lan, tháng 3/2022 (Ảnh: Getty)

Công dân Ukraine hiện được tự do lựa chọn điểm đến trong EU, có thể nộp đơn xin tị nạn ở một quốc gia và sau đó chuyển đến một quốc gia khác.

Theo Die Welt - trích dẫn phân tích do cơ quan kinh tế thuộc Quốc hội Đức cung cấp, cái gọi là "phúc lợi công dân" trị giá 563 Euro (610 USD) trả cho mỗi người tị nạn Ukraine hàng tháng cao hơn rõ rệt so với những phúc lợi tương tự được cung cấp ở các quốc gia EU khác. Với phúc lợi dồi dào này, tỷ lệ người tị nạn Ukraine đi làm ở Đức chỉ ở mức 20%, thấp hơn đáng kể so với các nước láng giềng - báo Deutsche Welle đưa tin hồi đầu năm nay.

Nếu Berlin thành công trong việc thiết lập hệ thống tái phân bổ người tị nạn, các quốc gia thành viên EU sẽ có nghĩa vụ nhận lại những cá nhân đã đăng ký vào lãnh thổ của họ - những người cố gắng vượt biên sang các quốc gia khác trong khối một cách "bất hợp pháp". Die Welt dẫn lời một chuyên gia pháp lý cho biết trong một số trường hợp nhất định, những người vi phạm, đặc biệt là những người thất nghiệp, cũng có thể bị đưa trở lại Ukraine.

Hôm 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann lập luận rằng Berlin nên ngừng cấp tiền cho những người Ukraine trốn quân địch ở quê nhà. Ông cũng nhận xét rằng người Ukraine "ngay từ đầu không cảm thấy có nhiều động lực để tìm việc làm" bởi được nhận khoản phúc lợi dồi dào.

Tháng 4, Chủ tịch Hiệp hội Hội đồng địa phương - ông Reinhard Sager - đã cảnh báo rằng "một số địa phương và cộng đồng đang bị quá tải do tình trạng di cư hợp pháp và bất hợp pháp".

Người Ukraine trở thành cộng đồng nhập cư lớn thứ hai ở Đức Người Ukraine trở thành cộng đồng nhập cư lớn thứ hai ở Đức

VTV.vn - Dân số Đức đã tăng thêm 1 tỷ 122 nghìn người vào năm 2022, một con số khổng lồ, với mức tăng trưởng hàng năm 1,3%, Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis) báo cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước