Đức mua máy bay trực thăng Chinook của Boeing để thay thế đội bay Sikorsky

Quỳnh Chi (Theo US News)-Thứ năm, ngày 02/06/2022 16:38 GMT+7

Máy bay trực thăng Chinook. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đức sẽ mua 60 máy bay trực thăng hạng nặng Chinook của Boeing để thay thế phi đội Sikorsky CH-53 đã cũ của nước này.

"Với mô hình này, chúng tôi đang tăng cường khả năng hợp tác ở châu Âu", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, nhưng không nêu chi tiết giá máy bay trực thăng Chinook trong bài phát biểu trước Hạ viện Đức (Bundestag) vào ngày 1/6.

Theo dữ liệu kế hoạch trước đây, Bundeswehr (Lực lượng Vũ trang Đức) dự kiến ​​mua từ 45 đến 60 máy bay trực thăng hạng nặng với giá khoảng 4 tỷ Euro (4,29 tỷ USD), máy bay sẽ được giao từ năm 2023 đến năm 2029.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong một sự thay đổi chính sách lớn đối với đất nước sau nhiều thập kỷ tiêu hao thiết bị vũ trang, hồi tháng 2 đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và chi 100 tỷ Euro vào Bundeswehr sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Với 100 tỷ Euro, Thủ tướng Scholz đặt mục tiêu đưa vũ khí và thiết bị của Bundeswehr trở lại mức tiêu chuẩn sau nhiều thập kỷ tiêu hao sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Phần lớn của quỹ đặc biệt, khoảng 40 tỷ Euro, sẽ được chi cho các năng lực không quân, theo bản dự thảo được Reuters và các nguồn tin quốc phòng cho biết.

Đức mua máy bay trực thăng Chinook của Boeing để thay thế đội bay Sikorsky - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng Sikorsky CH-53K. (Ảnh: Getty Images)

Một lập luận quan trọng cho việc chọn máy bay Chinook là loại máy bay này được sử dụng trên toàn cầu, Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn nói với các phóng viên.

Hơn 500 chiếc Chinook đang được sử dụng bởi quân đội Mỹ và các lực lượng ở châu Âu. Điều này có nghĩa là phụ tùng thay thế cho loại máy bay này luôn sẵn có, vì vậy trực thăng có thể hoạt động trong thời gian dài.

Ông Zorn cho biết, máy bay CH-53K chỉ được sử dụng bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Israel.

Quyết định này đánh dấu một đòn giáng mạnh vào đối thủ Lockheed Martin của Boeing, hãng đã cạnh tranh để giành được đơn đặt hàng này từ Đức.

Boeing, với máy bay có cánh gập song song với thân mang nhãn hiệu Chinook, và Lockheed Martin, với máy bay Sikorsky CH-53K, là những công ty phương Tây duy nhất cung cấp loại trực thăng quân sự này.

Trong những năm gần đây, Bundeswehr đã nhiều lần trì hoãn quyết định mua máy bay trực thăng hạng nặng mới. Phi đội CH-53 của Đức đã cũ và bay từ những năm 1970, từng tham gia thực hiện sứ mệnh ở Afghanistan.

Quá trình hoạt động đã bộc lộ những thiếu sót do máy bay trực thăng đã cũ, phải triển khai nhiều công việc bảo dưỡng cần thiết để giữ phi đội này có thể duy trì hoạt động bay.

Đức lần đầu tiên cho phép vũ trang các máy bay không người lái Đức lần đầu tiên cho phép vũ trang các máy bay không người lái

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Đức có ý định vũ trang hoàn toàn cho các máy bay Heron TP mua của Israel với tổng ngân sách khoảng 152,61 triệu Euro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước