Đức muốn EU xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội khối

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 11:12 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức hôm qua tuyên bố, Đức và Liên minh châu Âu nói chung sẽ xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, công ty công nghệ Mỹ Intel, một trong những nhà sản xuất linh kiện máy tính và thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, đã đầu tư vào nước này. Đức sẽ chi thật nhiều tiền để xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn quy mô lớn cả ở Đức và khắp châu Âu.

Đức muốn EU xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội khối - Ảnh 1.

Hồi tháng 2 năm nay, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố ngân sách trị giá 43 tỷ euro cho ngành công nghiệp bán dẫn để giảm sự phụ thuộc vào châu Á.

EU đặt mục tiêu đạt được 20% thị phần thế giới về chất bán dẫn vào năm 2030, tức gấp đôi so với hiện nay.

Ngành công nghiệp bán dẫn Malaysia hưởng lợi từ đạo luật mới của Mỹ Ngành công nghiệp bán dẫn Malaysia hưởng lợi từ đạo luật mới của Mỹ

VTV.vn - Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật mới về chip. Điều này tác động lớn đến ngành sản xuất chất bán dẫn của nhiều quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước