Đức nghiên cứu đề xuất gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/02/2023 16:41 GMT+7

Ngày 24/2, Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga. Nguồn: Reuters

VTV.vn - Mục đích chính của Đức là ngăn chặn các mặt hàng nằm trong diện bị châu Âu cấm vận tiếp tục chảy vào Nga thông qua các nước thứ ba.

Theo Đức, các dữ liệu ngoại thương cho thấy, một lượng đáng kể hàng hóa thuộc diện bị EU cấm vận đã được xuất khẩu từ EU, đặc biệt từ Đức, sang một số nước thứ ba và sau đó tìm đường xuất khẩu sang Nga. Berlin cũng đề xuất đưa các công ty hoặc cá nhân giúp Nga lách lệnh cấm vận vào diện phải bị trừng phạt.

Trước đó, hôm 24/2, Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga, trong đó có các biện pháp hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn với hàng hóa gồm thiết bị điện tử, linh kiện máy móc có thể được sử dụng trong thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa, trực thăng hay các hệ thống vũ khí khác của Nga.

Nội bộ châu Âu bất đồng về gói trừng phạt thứ 10 với Nga Nội bộ châu Âu bất đồng về gói trừng phạt thứ 10 với Nga

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ 10 với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này hiện đang vấp phải sự phản đối của 13 quốc gia thành viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước