Đức phá tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

VTV.vn - Cảnh sát Đức vừa triệt phá thành công một trong những tổ chức tội phạm mạng lớn nhất thế giới với tên gọi "Avalanche".

Tổ chức tội phạm mạng "Avalanche" có phạm vi hoạt động ở hơn 180 quốc gia. Tổ chức này đã tiến hành các cuộc tấn công mạng gây lây nhiễm mã độc cho hơn nửa triệu máy tính, ước tính thiệt hại lên đến hàng triệu Euro.

Thủ đoạn của chúng là thực hiện các cuộc tấn công trực tuyến thông qua các phần mềm mang mã độc hay gửi thư điện tử chứa mã độc tới các cá nhân để ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng và mật khẩu cá nhân.

Cảnh sát đã phát hiện các cuộc tấn công mạng đầu tiên tại Đức nhằm vào hệ thống ngân hàng của nước này, với thiệt hại khoảng 6 triệu Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước