Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2016 12:27 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 1,2% GDP, nhằm đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài.

Phát biểu tại hội nghị kinh tế ở Berlin hôm qua (21/6), Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, Đức cần tăng chi phí quốc phòng để tự bảo vệ trước những mối đe dọa từ bên ngoài và nước này không chỉ phụ thuộc vào quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương với Mỹ.

Theo dự thảo ngân sách được công bố trước đó, Đức sẽ chi thêm 1,7 tỷ Euro cho quốc phòng, tăng 6,8% so với năm 2015.

Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa dẫn đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước