Đức sơ tán hơn 54.000 người vì quả bom thời Thế chiến II

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 07:22 GMT+7

(Ảnh: IB Times UK)

VTV.vn - Sáng 25/12, Đức sẽ phải sơ tán hơn 54.000 người ở TP Augsburg, bang Bayern, để các chuyên gia vô hiệu hóa một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời Thế chiến II.

Cảnh sát yêu cầu tất cả người dân phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhà thờ lớn và Tòa thị chính thành phố Augsburg cũng nằm trong khu vực bị phong tỏa. Hiện chưa thể ước tính được các chuyên gia phải mất bao nhiều thời gian để xử lý quả bom này. Các trường học sẽ được mở cửa để người dân tạm trú trong trường hợp không thể ở nhờ tại nhà họ hàng hay bạn bè.

Đây là cuộc sơ tán quy mô lớn để tháo gỡ bom từ thời chiến tranh tại Đức.

Đức sơ tán hơn 54.000 người vì quả bom thời Thế chiến II - Ảnh 1.

Quả bom được tìm thấy tại thành phố Augsburg, Đức. (Ảnh: AFP)

Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh Hiểm họa bom mìn sót lại sau chiến tranh Hiểm hoạ từ bom mìn sau chiến tranh vẫn dai dẳng Hiểm hoạ từ bom mìn sau chiến tranh vẫn dai dẳng Xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Hà Tĩnh Xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Hà Tĩnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước