Đức ủng hộ gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Đức ngày 28/4 đã bỏ phiếu ủng hộ việc gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine - quyết định cho thấy sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Đức đối với vấn đề trên.

Quyết định trên được thông qua với 586 phiếu thuận, 100 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Động thái trên của Quốc hội Đức sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ Đức vận chuyển các loại vũ khí và hệ thống phức hợp "hiệu quả và hạng nặng" cho Ukraine.

Theo hãng thông tấn DPA, Đức đã gửi khoảng 2.500 tên lửa phòng không, 900 khẩu súng chống tăng bazooka và nhiều vũ khí đạn được cho Ukraine.

Phản ứng trước việc phương Tây tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, động thái này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria Syria: 2 nhóm nổi dậy rút vũ khí hạng nặng khỏi khu phi quân sự ở Idlib Syria: 2 nhóm nổi dậy rút vũ khí hạng nặng khỏi khu phi quân sự ở Idlib Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng giao chiến với phiến quân Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng giao chiến với phiến quân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước