Đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình ở Togo

Tường Vy-Thứ ba, ngày 24/10/2017 09:23 GMT+7

VTV.vn - Một người biều tình đã thiệt mạng ở Thủ đô Lome và ba người khác tử vong ở thành phố lớn thứ hai Sokode trong các vụ đung độ với lực lượng cảnh sát.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình khi hàng chục nghìn người dân nước này tiếp tục xuống đường biểu tình chống lại chính quyền của Tổng thống  Faure Gnassingbe. Đến nay, hàng nghìn người biểu tình đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. 

Các cuộc biểu tình tại Togo đã kéo dài từ tháng 8/2017, khi liên minh đối lập 14 đảng và các tổ chức xã hội đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Gnassigbe, người đã nắm quyền từ năm 2005 đến nay và đang có ý định tái cử nhiệm kỳ thứ 4 sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2020.

Biểu tình dẫn tới đụng độ tại Thụy Điển Biểu tình dẫn tới đụng độ tại Thụy Điển Biểu tình dẫn tới đụng độ nhằm phản đối phân biệt sắc tộc tại Mỹ Biểu tình dẫn tới đụng độ nhằm phản đối phân biệt sắc tộc tại Mỹ HĐBA LHQ chuẩn bị họp khẩn về vụ đụng độ ở Jerusalem HĐBA LHQ chuẩn bị họp khẩn về vụ đụng độ ở Jerusalem

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước