EAEU lên kế hoạch thành lập thị trường khí đốt chung

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 10/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/12, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) bắt đầu diễn ra tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia nói trên dự định sẽ thảo luận về kế hoạch thiết lập thị trường khí đốt chung, cũng như thành lập hội đồng liên ngành trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ ủng hộ thành lập việc thành lập cơ cấu điều phối năng lượng trong liên minh kinh tế Á - Âu; nhấn mạnh cơ cấu điều phối này đảm bảo cung cấp năng lượng cho các nền kinh tế.

Ngoài các vấn đề trên, Hội nghị dự kiến sẽ thông qua một loạt văn kiện và phương hướng hoạt động chính của Liên minh trên phạm vi quốc tế trong năm 2023.

6 nước EU không chấp nhận hạ giá trần khí đốt của Nga 6 nước EU không chấp nhận hạ giá trần khí đốt của Nga

VTV.vn - Sáu quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào nhằm hạ thấp hơn nữa mức giá trần mà khối sẽ áp với khí đốt nhập khẩu từ Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước