ECOWAS kích hoạt lực lượng can thiệp Niger

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 18/08/2023 06:12 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Các chỉ huy quân sự thuộc khối ECOWAS cho biết, họ đang hoàn thiện kế hoạch "lập lại trật tự" ở Niger.

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 16/8 đã tuyên bố rằng họ đã bắt đầu tập hợp "lực lượng dự phòng" nhằm đưa Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền điều hành Niger.

Ủy ban Tham mưu trưởng quốc phòng (CCDC) đã bắt đầu kích hoạt "lực lượng dự phòng để khôi phục trật tự hiến pháp ở Cộng hòa Niger", ECOWAS cho biết. CCDC sẽ họp tại Accra, Ghana vào ngày 17/8 và 18/8 để "hoàn thiện các kế hoạch triển khai lực lượng".

ECOWAS trước đó đã nói rằng các chỉ huy quân sự của họ đã "hoàn thiện các kế hoạch" cho một cuộc can thiệp Niger vào ngày 4/8 và tuyên bố kích hoạt lực lượng vào ngày 10/8. Theo đài truyền hình RFI của Pháp, khối này đang tập hợp khoảng 25.000 quân, hầu hết là từ Nigeria.

Một nhóm sĩ quan quân đội ở thủ đô Niamey của Niger đã bắt giữ Tổng thống Bazoum vào ngày 26/7 và tự xưng là ủy ban cứu quốc, viện dẫn lý do chính phủ của quốc gia Tây Phi này không có khả năng đánh bại các nhóm khủng bố và có mối quan hệ hợp tác Pháp.

ECOWAS kích hoạt lực lượng can thiệp Niger - Ảnh 1.

Chính quyền quân sự ở Niger do Tướng Abdourahamane Tchiani đứng đầu. (Ảnh: Twitter/ ecowas_cedeao)

Trong một bài xã luận được cho là viết từ nơi bị giam cầm và được đăng trên tờ The Washington Post vào ngày 4/8, Tổng thống bị phế truất Bazoum đã kêu gọi "Chính phủ Mỹ và toàn bộ cộng đồng quốc tế giúp chúng tôi khôi phục trật tự hiến pháp của mình".

Theo truyền thông Pháp, Liên minh châu Phi đã từ chối xác nhận sự can thiệp của ECOWAS vào ngày 16/8. Thượng viện Nigeria cũng đã từ chối cho phép triển khai hành động quân sự ở Niger, kêu gọi Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tìm kiếm các biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng.

ECOWAS dường như đang tiếp tục hướng tới việc can thiệp Niger, bất chấp việc một số nước thành viên không tán thành. Chad và Guinea đã phản đối các biện pháp trừng phạt và can thiệp vào Niger. Trong khi đó, Burkina Faso và Mali cho biết, họ sẽ coi bất kỳ động thái quân sự nào nhằm vào Niamey là một lời tuyên chiến chống lại cả Burkina Faso và Mali.

Chính quyền quân sự ở Niger do Tướng Abdourahamane Tchiani đứng đầu được cho là đã đưa ra lời kêu gọi những người tình nguyện chống lại lực lượng can thiệp của ECOWAS. Đài phát thanh Nigeria báo cáo rằng các đợt tuyển quân đã được công bố tại Niamey, cũng như ở những khu vực giáp biên giới Nigeria và Benin.

Pháp và Mỹ duy trì một số căn cứ quân sự ở Niger, với khoảng 1.000 lính Mỹ và 1.500 lính Pháp hiện đang đồn trú ở nước này.

Mỹ bày tỏ ủng hộ can thiệp Niger Mỹ bày tỏ ủng hộ can thiệp Niger

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Tây Phi đang chuẩn bị những lựa chọn quân sự để nỗ lực phục hồi chính phủ bị lật đổ của Niger.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước