EU bác khả năng về một giai đoạn chuyển giao hậu Brexit vô thời hạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/02/2018 08:40 GMT+7

Lãnh đạo các nước thành viên EU tại Hội nghị Ủy ban châu Âu ở Brussels (Bỉ) ngày 23/2. (Nguồn: THX)

VTV.vn - Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit, ông Michel Barnier, cảnh báo rằng một giai đoạn chuyển giao hậu Brexit kéo dài vô thời hạn là không khả thi.

Ngày 27/2, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi khối này (Brexit), ông Michel Barnier cảnh báo rằng một giai đoạn chuyển giao hậu Brexit kéo dài vô thời hạn là không khả thi, đồng thời nhấn mạnh châu Âu kiên quyết kết thúc giai đoạn này vào cuối năm 2020.

Phát biểu sau khi báo cáo với các bộ trưởng EU về tiến trình đàm phán Brexit, ông Michel Barnier cho biết có vẻ như London đang mong muốn duy trì một giai đoạn chuyển giao hậu Brexit vô thời hạn. Tuy nhiên, ông Michel Barnier cũng bác bỏ khả năng Anh sẽ được quyền chọn lựa một mối quan hệ London-Brussels hậu Brexit theo ý mình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, Chính phủ Anh sẽ không chấp nhận một thỏa thuận Brexit, trong đó ràng buộc Anh nằm dưới sự phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu hậu Brexit. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May cũng tuyên bố rằng ảnh hưởng của Tòa án Công lý châu Âu tại Anh sẽ chấm dứt cùng Brexit.

EU dự thảo về ngân sách thời hậu Brexit EU dự thảo về ngân sách thời hậu Brexit

VTV.vn - Hôm nay (23/2) tại Brussel, Bỉ sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Anh đang đàm phán ra khỏi khối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước