EU cảnh báo nguy cơ bùng phát COVID-19

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 26/07/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Các nước Liên minh châu Âu (EU) cần lập tức triển khai các công tác chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 vào mùa Thu và Đông.

Cảnh báo được Ủy viên phụ trách y tế và an toàn thực phẩm EU đưa ra hôm 25/7.

Theo quan chức này, đại dịch COVID-19 vẫn đang hiện hữu và có những dấu hiệu đáng lo ngại và "ngày càng gia tăng" về các đợt bùng phát mới tại một số quốc gia.

EU đã chuẩn bị cho những đợt dịch mới và cho biết, sẽ không để các làn sóng này tạo thêm gánh nặng cho kinh tế, xã hội - vốn đang chịu tác động nặng nề từ xung đột Ukraine và lạm phát tăng cao.

Để ứng phó dịch, EU đã yêu cầu các nước thành viên đẩy nhanh các chiến dịch tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19, hiện đang thực hiện đối với những người trên 60 tuổi và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 trên thế giới Nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 trên thế giới

VTV.vn - Nguyên nhân chính dẫn tới sự bùng phát này được cho là do người dân tại nhiều nước chủ quan, không đeo khẩu trang và không tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước