EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên

Chuyển động 24/VOV-Thứ sáu, ngày 11/03/2022 11:30 GMT+7

Cờ EU và cờ Ukraine tung bay. (Ảnh: European Parliament)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ về quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhưng sẽ chưa ngay lập tức kết nạp quốc gia này làm thành viên chính thức.

Đây là tuyên bố của lãnh đạo các nước lớn trong EU như Pháp, Đức hay Hà Lan trước khi bước vào phiên họp thượng đỉnh tại Pháp để bàn về vấn đề Ukraine trong tối 9/3 (theo giờ địa phương).

Trong thông cáo phát đi trước thềm thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU), Văn phòng Tổng thống Pháp nhấn mạnh, hội nghị cần phát đi thông điệp khẳng định tương lai của Ukraine cũng như của Gruzia và Moldova là thuộc về đại gia đình châu Âu.

Ngày 10/3, Tổng thống Pháp, quốc gia hiện là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), đã tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh của khối rằng, việc bắt đầu đàm phán cho một nước đang có chiến sự gia nhập EU là không thực tế.

Pháp chủ trương thiết lập một thể thức mới giúp EU và ba đối tác phương Đông trên xích lại gần nhau hơn thông qua tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nghiên cứu và chính trị. Pháp sẽ đề xuất châu Âu mời các lãnh đạo của Ukraine, Gruzia và Moldova thường xuyên tham dự các cuộc họp quan trọng của khối trong thời gian tới.

EU chưa vội kết nạp Ukraine làm thành viên - Ảnh 1.

Thủ tướng Moldova, Ukraine và Georgia tại Ủy ban châu Âu vào ngày 30/11/2021. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Hà Lan cũng nói tại Hội nghị thượng đỉnh EU rằng việc Ukraine xin gia nhập EU là việc quan trọng, nhưng không có quy trình nào cho việc kết nạp nhanh. Kết luận trong dự thảo Hội nghị thượng đỉnh EU, các lãnh đạo EU tuyên bố rằng, "Ukriane thuộc về gia đình châu Âu của chúng ta", nhưng sẽ không chấp nhận đề nghị của Tổng thống Ukraine về việc cho nước này gia nhập EU một cách nhanh chóng. Việc kết nạp thành viên mới của EU đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu: “Hà Lan là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ về quân sự, một trong những quốc gia đầu tiên kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt. Và một điều không cần bàn cãi là Hà Lan sẽ luôn bên cạnh Ukraine. Tuy vậy, sẽ không có việc đẩy nhanh quá trình gia nhập bởi phương án là không có”.

Vấn đề gia nhập của Ukraine đang gây chia rẽ nội bộ EU. Các quốc gia Đông Âu và Baltic muốn EU ngay lập tức kết nạp Ukraine, trong khi các nước lớn như Đức, Pháp, Hà Lan ủng hộ kết nạp nhưng cần phải qua quy trình xem xét chặt chẽ thường kéo dài ít nhất vài năm.

Theo các nhà phân tích địa bàn, việc kết nạp sớm Ukraine chỉ mang tính chất biểu tượng, nhưng sẽ làm mất sự cân bằng trong khu vực và có thể làm gia tăng sự đối đầu giữa EU và Nga.

Ngay trước phiên khai mạc thượng đỉnh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine và tiến hành giải quyết cuộc xung đột thông qua đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự bi quan về triển vọng tình hình: "Tôi rất lo ngại và cảm thấy bi quan về tình hình. Chính vì vậy, tôi tin rằng châu Âu cần phải họp thượng đỉnh, thống nhất trước cuộc xung đột này. Điều này rất quan trọng. Châu Âu cần chuẩn bị cho mọi tình huống".

Nga - Ukraine nhất trí tiến hành đàm phán vòng hai, Ukraine chính thức đệ đơn xin gia nhập EU Nga - Ukraine nhất trí tiến hành đàm phán vòng hai, Ukraine chính thức đệ đơn xin gia nhập EU

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Zelenskiy đã ký văn bản chính thức, đề nghị cho Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước