EU đạt thỏa thuận di cư

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 06:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các Bộ trưởng Di cư của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc đối với người di cư, Thụy Điển tuyên bố hôm 8/6.

Các đề xuất về di cư và tị nạn sẽ không được đưa ra Nghị viện châu Âu để thông qua trước năm 2024.

Chính phủ Thụy Điển, chủ trì Hội đồng EU cho đến cuối tháng 6, cho biết, các bộ trưởng, hiện đang có mặt tại Luxembourg, đã đồng ý về "cách tiếp cận chung về Quy chế quản lý người tị nạnngười di cư cũng như Quy định về thủ tục tị nạn".

"Đó là một ngày trọng đại đối với chúng tôi", Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nói, theo EuroNews.

Bà Stenergard nói thêm: "Chúng tôi sẽ có các thủ tục đơn giản hơn, rõ ràng hơn và ngắn gọn hơn".

Đề xuất của Thụy Điển được gọi là "sự đoàn kết bắt buộc", theo đó mỗi quốc gia EU đồng ý tiếp nhận một số người xin tị nạn hàng năm hoặc trả tiền cho việc hồi hương của họ về nước xuất xứ nếu đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Theo EuroNews, hạn ngạch tái định cư được đặt ở mức 35.000 cho toàn bộ khối và khoản đóng góp tài chính ước tính khoảng 20.000 Euro cho mỗi người nộp đơn.

EU đạt thỏa thuận di cư - Ảnh 1.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bắt tay Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 9/2/2023. (Ảnh: Reuters)

EU đã nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bằng cách sử dụng các quy tắc khủng hoảng đặc biệt được thông qua vào năm 2015, khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép những người tị nạn từ cuộc chiến Syria đến châu Âu. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Bulgary, nằm trên biên giới trên biển và đất liền của EU, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng di cư.

Ba Lan và Hungary đã phản đối bất kỳ hạn ngạch nào trong việc tiếp nhận người di cư, trong khi Cộng hòa Czech và Slovakia có vấn đề về số tiền thanh toán, theo Politico EU. Warsaw cũng được cho là đã phản đối việc phải trả bất cứ khoản tiền nào trong khi đang tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ Ukraine.

Italy đã đàm phán với Đức cho đến cuối ngày 8/6 về việc những quốc gia nào đủ điều kiện là "an toàn" để nhận lại những người xin tị nạn bị từ chối.

EU đã nhận được hơn 962.000 đơn xin tị nạn vào năm 2022, con số cao nhất kể từ năm 2016. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2023, hơn 80.000 người di cư đã đến EU bên ngoài các cửa khẩu thông thường, tăng 30% so với năm 2022.

EU cần hành động khẩn cấp về vấn đề người di cư EU cần hành động khẩn cấp về vấn đề người di cư EU muốn trả thêm người di cư trở lại châu Phi, Trung Đông, châu Á EU muốn trả thêm người di cư trở lại châu Phi, Trung Đông, châu Á EU nhất trí kế hoạch hành động về người di cư EU nhất trí kế hoạch hành động về người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước