EU đạt thỏa thuận về mục tiêu năng lượng tái tạo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 06:09 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận về các mục tiêu tham vọng hơn nhằm mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Đây được xem là một trụ cột quan trọng trong kế hoạch của khối nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Các nước EU và Nghị viện châu Âu đã nhất trí, đến năm 2030, tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng tại EU sẽ đạt 42,5%.

Trước đó, mục tiêu của EU là tới năm 2030, tỷ lệ này đạt mức 32%. Tính đến năm 2021, con số này là 22%.

Tuy nhiên, mỗi quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo khác nhau. Thụy Điển dẫn đầu với tỷ lệ năng lượng tái tạo là 63%. Trong khi đó, tại Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ireland, các nguồn năng lượng tái tạo chiếm chưa đến 13%.

Thỏa thuận trên sẽ phải được Nghị viện EU và các nước EU thông qua trước khi có thể trở thành luật.

Đức, Na Uy hợp tác về năng lượng tái tạo Đức, Na Uy hợp tác về năng lượng tái tạo

VTV.vn - Hai công ty năng lượng của Đức và Na Uy vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị năng lượng quy mô lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước