EU đề xuất lập quỹ an ninh quốc phòng trị giá 13 tỷ Euro

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/06/2018 06:24 GMT+7

Ủy viên Công nghiệp của Liên minh châu Âu Elzbieta Bienkowska. (Ảnh: HuffPost)

VTV.vn - Ngày 13/6, lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) đưa ra đề xuất lập một quỹ quốc phòng và an ninh trị giá 13 tỷ Euro để giúp xây dựng lực lượng quân đội.

Đây là một trong những động thái đầu tiên của châu Âu nhằm giảm sự lệ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo đề xuất mới nhất, trong giai đoạn 2021 - 2027, quỹ này sẽ được dùng để hiện đại hóa quân đội của Liên minh châu Âu. 

Theo Ủy viên Công nghiệp của Liên minh châu Âu, bà Elzbieta Bienkowska, hiện EU đang rất "nghiêm túc" về vấn đề quốc phòng. Do vậy, các dự án về an ninh quốc phòng sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất một khoản trị giá 10,5 tỷ Euro để tài trợ cho các sứ mệnh triển khai quân sự. Ủy ban châu Âu cho biết các đề xuất này mới chỉ là sự khởi đầu.

EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích thương mại EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích thương mại

VTV.vn - Châu Âu sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của mình và không ngần ngại đáp trả nếu Mỹ tiếp tục áp thuế đối với các sản phẩm nhôm thép từ khối này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước