EU hoãn triển khai hệ thống kiểm soát biên giới mới

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 12/10/2024 06:15 GMT+7

(Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/10 thông báo việc triển khai hệ thống kiểm soát biên giới tự động mới dành cho công dân ngoài EU sẽ bị hoãn lại.

Nguyên nhân là do một số quốc gia như Pháp, Đức và Hà Lan chưa sẵn sàng thực hiện.

Hệ thống nhập cảnh/xuất cảnh (EES) được thiết kế để loại bỏ việc đóng dấu hộ chiếu thủ công ban đầu dự kiến bắt đầu được triển khai vào ngày 10/11.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc họp của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ EU tại Luxembourg, Ủy viên Nội vụ châu Âu - bà Ylva Johansson - cho biết thời điểm này "không còn khả thi" vì các quốc gia như Pháp, Đức và Hà Lan chưa sẵn sàng triển khai hệ thống.

Bà Ylva Johansson bày tỏ hy vọng hệ thống có thể được bắt đầu càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại chưa có lịch trình cụ thể.

Quan chức này cho biết thêm Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét một phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu từ việc triển khai tại một số điểm kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào đánh giá pháp lý. Ngoài ra, có những lo ngại về "tính ổn định của hệ thống" khi triển khai thực tế.

EU hoãn triển khai hệ thống kiểm soát biên giới mới - Ảnh 1.

Một khu vực gần biên giới Đức - Ba Lan, ngày 10/9/2024 (Ảnh: THX/TTXVN)

Hệ thống EES được thiết kế để thu thập thông tin chi tiết và dữ liệu sinh trắc học bao gồm hình ảnh khuôn mặt và dấu vân tay của du khách khi họ nhập cảnh vào khối. Hệ thống này sẽ tự động ghi lại thời gian nhập cảnh và xuất cảnh, giúp theo dõi những người ở quá hạn và những trường hợp bị từ chối nhập cảnh.

EES được phê duyệt lần đầu vào năm 2017 với mục tiêu thay thế hoàn toàn việc đóng dấu hộ chiếu thủ công. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai hệ thống này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ùn tắc và kéo dài thời gian chờ đợi, có thể lên tới 14 giờ đối với hành khách khi nhập cảnh vào châu Âu qua các phương tiện như tàu hỏa, phà và máy bay.

Trước đó, Chính phủ Đức thông báo tăng cường kiểm soát toàn tuyến biên giới của nước này từ ngày 15/9 nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan Cảnh sát Liên bang Đức đứng trước khó khăn lớn trong triển khai chiến dịch này do thiếu nhân lực.

Để ứng phó sự gia tăng đột biến số đơn xin tị nạn lần đầu, từ năm 2023, Đức đã áp đặt một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn tại biên giới nước này với Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ. Biên giới giữa Đức với Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch cũng sẽ được kiểm soát. Ngoài việc mở rộng kiểm soát biên giới, Đức cũng sẽ có động thái tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đưa những người di cư bất hợp pháp trở lại biên giới.

Đức mở rộng kiểm soát biên giới để hạn chế di cư bất hợp pháp Đức mở rộng kiểm soát biên giới để hạn chế di cư bất hợp pháp

VTV.vn - Đức đang mở rộng kiểm soát biên giới với tất cả 9 quốc gia láng giềng trong nỗ lực hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước