EU kêu gọi Mỹ và Nga cứu vãn Hiệp ước INF

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/12/2018 06:19 GMT+7

Bà Federica Mogherini. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hôm 5/12, Đại diện cấp cao về An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini đã kêu gọi Nga và Mỹ cứu vãn Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Kêu gọi được đưa ra sau khi phía Mỹ ra tối hậu thư 60 ngày cho Moscow để tuân thủ hoàn toàn Hiệp ước này.

Phát biểu tại trụ sở Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, bà Mogherini cho biết, Hiệp ước INF đã bảo đảm hòa bình và an ninh trên lãnh thổ châu Âu trong suốt 30 năm qua. Hiệp ước này phải được thực thi đầy đủ. Bà Mogherini còn cảnh báo rằng châu Âu không muốn một lần nữa trở thành một chiến trường của các cường quốc toàn cầu, như đã từng xảy ra thời Chiến tranh Lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước