Ủy ban châu Âu khuyến nghị người dân lập kế hoạch khẩn cấp cho hộ gia đình. (Ảnh: Guardian)
Ngày 26/3, Ủy ban châu Âu vừa công bố chiến lược ứng phó khủng hoảng đầu tiên, khuyến nghị người dân chuẩn bị trước thực phẩm, nước uống và vật dụng thiết yếu trong trường hợp xảy ra thảm họa.
Đây là một phần trong chiến lược tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với những khủng hoảng lớn như biến đổi khí hậu, đại dịch, sự cố an ninh mạng hoặc nguy cơ tấn công vũ trang....
Ủy viên châu Âu phụ trách ứng phó khủng hoảng, bà Hadja Lahbib, cho biết: "Chúng tôi khuyến cáo các quốc gia thành viên chuẩn bị cho người dân có thể tự túc trong 72 giờ". Bà cũng đăng tải một video trên mạng xã hội giới thiệu túi khẩn cấp cá nhân với các vật dụng như giấy tờ tùy thân, nước uống, đồ hộp, đèn pin, radio nhỏ, thuốc men và thậm chí cả bộ bài để giải trí.
Chiến lược này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ các quốc gia Bắc Âu như Đức, Thụy Điển, Na Uy – những nước đã từ lâu phổ biến hướng dẫn cho người dân về cách xử lý trong tình huống khẩn cấp. Ví dụ, Thụy Điển khuyến cáo người dân chuẩn bị đèn pin, chăn ấm và thực phẩm giàu năng lượng; Na Uy khuyên tích trữ thuốc men và viên i-ốt phòng khi xảy ra sự cố hạt nhân....
Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tổ chức "Ngày sẵn sàng châu Âu", để đưa kiến thức về ứng phó khủng hoảng vào trường học, và xây dựng chiến lược tích trữ các vật tư như nơi trú ẩn, máy phát điện, lương thực và nước uống....
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Roxana Mînzatu, khẳng định việc chuẩn bị không có nghĩa là đang gieo rắc nỗi sợ, mà là một hành động trách nhiệm để giảm thiểu thiệt hại. "Giống như việc mua bảo hiểm tai nạn, không ai mong muốn nó xảy ra nhưng vẫn cần sẵn sàng", bà Minzatu nói.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!