EU sẽ đàm phán với Mỹ về nhập khẩu thịt bò

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 12:02 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ sớm đàm phán với Mỹ về việc nhập khẩu thịt bò của quốc gia này.

Động thái trên nhằm chấm dứt những bất đồng dai dẳng giữa hai nước trong vấn đề này, đồng thời giảm bớt căng thẳng thương mại song phương. Cụ thể, các quốc gia thành viên EU đã ủy quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) đàm phán với Mỹ về đề nghị tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với thịt bò không chứa hormone của Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sẽ không dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt bò của Mỹ có chứa hormone.

Sản phẩm thịt bò có chứa hormone xuất hiện trên thị trường vào năm 1988. Khi đó châu Âu đã cấm nhập khẩu các loại thịt động vật được tiêm hormone tăng trưởng, trong khi đây lại là một thực tế phổ biến tại Mỹ.


Lo sợ bệnh than, Nga cấm nhập khẩu thịt bò từ châu Âu Lo sợ bệnh than, Nga cấm nhập khẩu thịt bò từ châu Âu

Giới chức Nga vừa ra lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ 10 nước thuộc châu Âu do lo sợ bệnh than.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước