EU thông qua gói trừng phạt thứ tư đối với Nga

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ ba, ngày 15/03/2022 17:38 GMT+7

Cờ Liên minh châu Âu. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty của Nga.

Đây là gói biện pháp trừng phạt thứ tư của EU đối với Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Pháp, nước giữ chức Chủ tịch EU, cho biết: "Sau khi tham vấn với các đối tác quốc tế, khối đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ tư nhằm vào các cá nhân và thực thể liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine cũng như một số ngành của nền kinh tế Nga".

Gói trừng phạt thứ tư nhằm vào các nhà tài phiệt mới của Nga, trong đó có tỷ phú Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, để trả đũa việc Nga can thiệp quân sự vào Ukraine.

Tỷ phú Roman Abramovich là người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã bị Vương quốc Anh trừng phạt, buộc ông phải đình chỉ việc bán câu lạc bộ mà ông đã thông báo.

Ông Abramovich cũng phải chịu các lệnh trừng phạt ở Canada.

EU thông qua gói trừng phạt thứ tư đối với Nga - Ảnh 1.

Tỷ phú Roman Abramovich. (Ảnh: AP)

Chính phủ Anh ước tính, tài sản của ông vào khoảng 10,7 tỷ euro. Ông Roman Abramovich cũng nắm giữ cổ phần trong tập đoàn thép khổng lồ Evraz và cổ phần trong công ty Norilsk Nickel của Nga, chuyên khai thác và chế biến niken và palladium.

Ngoài ông Abramovich, EU sẽ bổ sung 14 tỷ phú Nga khác vào danh sách đen.

Gói trừng phạt thứ tư cũng bao gồm kế hoạch cấm nhập khẩu "các mặt hàng thiết yếu trong lĩnh vực sắt thép", cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ, trong đó có xe ô tô trị giá trên 50.000 Euro (55.000 USD) và một lệnh cấm đầu tư vào các công ty dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, 862 người và 53 thực thể Nga đã nằm trong danh sách đen cấm nhập cảnh vào lãnh thổ EU và cho phép tịch thu tài sản của họ.

Chủ tịch khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) nêu rõ, nền kinh tế châu Âu vẫn đang trong giai đoạn phục hồi tốt sau đại dịch. Do đó, khu vực này có thể chống chọi với những tác động ban đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo thông cáo của Pháp, EU cũng đã phê chuẩn một tuyên bố gửi Tổ chức Thương mại Thế giới "về việc đình chỉ áp dụng quy chế tối huệ quốc đối với Nga và ngừng xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus".

Nếu Nga bị đình chỉ quy chế tối huệ quốc, các công ty của nước này không còn được nhận sự đối xử đặc biệt thông qua EU nữa.

EU công bố đợt trừng phạt thứ 4 nhằm vào Moscow, Nga - Ukraine đạt tiến triển trong hòa đàm EU công bố đợt trừng phạt thứ 4 nhằm vào Moscow, Nga - Ukraine đạt tiến triển trong hòa đàm

VTV.vn - Từ ngày 13/3, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng gói biện pháp trừng phạt thứ 4 nhằm vào Nga, đây là tuyến bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước