EU ước tính có tới 80% dân số châu Âu đã nhiễm COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 28/04/2022 06:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu cho biết, ước tính có từ 60% đến 80% dân số EU đã bị nhiễm COVID-19.

Ước tính về dân số châu Âu đã nhiễm COVID-19 nói trên được đưa ra khi EU chuẩn bị kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch, trong đó việc báo cáo số ca mắc mới hàng ngày không còn cần thiết.

Ủy ban châu Âu cho biết, để chuẩn bị cho giai đoạn ít cấp tính hơn này, chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu nên tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

"Người ta ước tính rằng từ 60% đến 80% dân số EU hiện đã mắc COVID-19", Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề y tế Stella Kyriakides nói trong một cuộc họp báo.

Cơ quan y tế công cộng của EU cho biết, các ca bệnh được báo cáo đã bao phủ khoảng 30% dân số châu Âu cho đến nay, nhưng nếu thêm các ca nhiễm chưa được báo cáo, số ca mắc có thể lên tới 350 triệu người, khoảng 77% dân số châu Âu.

Do số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong liên quan đến COVID-19 đã giảm trong thời gian gần đây, EU hiện đang chuyển hướng khỏi việc xét nghiệm hàng loạt và báo cáo số ca mắc mới hàng ngày, bà Kyriakides cho biết.

EU ước tính có tới 80% dân số châu Âu đã nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Người đi làm chờ tàu tại ga tàu điện ngầm trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 12/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới do các biến thể mới dự kiến ​​có thể sẽ tiếp tục diễn ra đột biến. Do đó, các quốc gia châu Âu nên có kế hoạch áp dụng trở lại chế độ khẩn cấp và nên tăng cường tiêm chủng.

Trong một tài liệu phác thảo chiến lược cho giai đoạn hậu khẩn cấp của đại dịch, Brussels kêu gọi các chính phủ tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine cho trẻ em chưa được tiêm chủng, đặc biệt là vào thời điểm trước khi bắt đầu học kỳ mới vào mùa thu.

Tỷ lệ tiêm chủng hiện nay đối với trẻ em từ 5 đến 9 tuổi, nhóm tuổi trẻ nhất được phép sử dụng vaccine COVID-19 ở châu Âu, ở mức dưới 15%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ hơn 70% ở thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi.

Ủy ban châu Âu cho biết, cơ quan này có thể hỗ trợ việc phát triển các loại thuốc mới điều trị COVID-19, đặc biệt là thuốc kháng virus dễ bảo quản và quản lý hơn.

Thuốc kháng virus do Pfizer và Merck phát triển đã được chấp thuận sử dụng ở EU. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này cho đến nay vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân như đại dịch bắt đầu diễn biến chậm lại, giá thuốc cao và các thủ tục phức tạp để kê đơn thuốc.

Giám đốc điều hành EU cho biết, họ sẽ làm việc để hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19 thế hệ mới với kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn chống lại tình trạng lây nhiễm.

EU chuẩn bị tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch EU chuẩn bị tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch

VTV.vn - Liên minh châu Âu đã thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 và bước vào một giai đoạn mới. Tuyên bố trên dự kiến sẽ được Ủy ban châu Âu đưa ra vào ngày 27/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước