EU và Nhật Bản phối hợp phóng tàu thăm dò Sao Thủy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 17:40 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/10, Cơ quan vũ trụ của Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã phối hợp phóng tên lửa Ariane 5 mang 2 tàu thăm dò tự hành lên thám hiểm Sao Thủy.

Cuộc hành trình thăm dò Sao Thủy này mang tên BepiColombo, dự kiến kéo dài 7 năm nhằm khám phá bí ẩn về sự hình thành và cấu trúc bên trong hành tinh này.

Hai tàu này được thiết kế để di chuyển 9 tỷ km đến Sao Thủy và bay quanh hành tinh này để thu thập dữ liệu trong khoảng 1 năm.

Tàu thăm dò Mio do Nhật Bản chế tạo dự kiến thăm dò các từ trường trên Sao Thủy và khí quyển rất mỏng của hành tinh này. Còn tàu thăm dò Sao Thủy do châu Âu chế tạo có nhiệm vụ kiểm tra địa hình và khoáng chất trên hành tinh này.

Đây là chuyến thăm dò Sao Thủy thứ ba kể từ trước đến nay. Trước đó, hai tàu thăm dò không gian của Mỹ đã từng thám hiểm hành tinh này.

Nhật Bản phóng tàu vũ trụ Kounotori 7 chở hàng tiếp tế lên ISS Nhật Bản phóng tàu vũ trụ Kounotori 7 chở hàng tiếp tế lên ISS

VTV.vn - Sáng nay (23/9), Nhật Bản đã phóng thành công tàu vũ trụ Kounotori 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước