EU vẫn bế tắc với gói kích thích kinh tế bổ sung

PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ năm, ngày 09/04/2020 06:27 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước châu Âu đã họp suốt 3 ngày qua nhưng không nhất trí được về các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Cuộc họp dự kiến kéo dài 4 tiếng nhưng đã phải kéo thành 3 ngày. Đề tài hóc búa này đã được mang ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng trước. Lãnh đạo 27 nước châu Âu đã yêu cầu cấp Bộ trưởng Bộ Tài chính sau 2 tuần phải đề xuất được một kế hoạch phục hồi quy mô lớn và có phối hợp giữa các nước sử dụng đồng Euro.

"Những kế hoạch khẩn cấp sẽ bảo vệ kinh tế và xã hội của chúng ta khỏi rơi vào suy thoái. Những kế hoạch đó sẽ định hình Liên minh châu Âu trong những năm tới. Mục tiêu không chỉ nhằm trụ vững trong dịch bệnh mà còn nhằm phục hồi nền kinh tế trên một nền tảng vững chắc" - Ông Mario Centeno, Chủ tịch Eurogroup nhấn mạnh.

Italy đã tuyên bố nhất quyết không chấp nhận việc vay tiền lãi suất thấp từ Cơ chế bình ổn châu Âu. Italy muốn các nước châu Âu chung tay phát hành trái phiếu bởi lãi suất đi vay trên thị trường tài chính sẽ thấp hơn so với khi Italy tự đi vay và tránh được mọi điều kiện khắt khe. Tuy nhiên, Hà Lan, Phần Lan, Áo và Đức không đồng ý lấy uy tín tài chính của mình ra để bảo lãnh vay cho Italy.

Đức cảnh báo EU đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử Đức cảnh báo EU đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là thử thách lớn nhất mà Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt trong lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước