EU xem xét thiết lập cơ chế giải quyết vấn đề di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/06/2018 14:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - EU đang xem xét thiết lập một cơ chế chung giải quyết vấn đề người di cư, trong bối cảnh nội bộ liên minh đang bị chia rẽ sâu sắc xung quanh vấn đề này.

Vấn đề người di cư lại đang nóng lên tại châu Âu, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 28 - 29/6 tới. Dự kiến, đây cũng sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Hiện, EU đang xem xét thiết lập một cơ chế chung giải quyết vấn đề người di cư, trong bối cảnh nội bộ liên minh đang bị chia rẽ sâu sắc xung quanh vấn đề này.

Theo dự thảo nghị quyết của Hội nghị thượng đỉnh EU, khối này đang xem xét thiết lập nhiều trung tâm tiếp nhận bên ngoài liên minh để xử lý vấn đề người di cư. Những trung tâm này có nhiệm vụ quyết định những người di cư nào cần được bảo vệ, cũng như các đối tượng nào sẽ bị gửi trả lại đất nước họ.

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết trên phải nhận được sự chấp thuận của tất cả 28 quốc gia thành viên. Đây sẽ là một thách thức khi trước nay vấn đề người di cư luôn là nguyên nhân gây nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên.

Cứu hơn 100 người di cư ngoài khơi Libya Cứu hơn 100 người di cư ngoài khơi Libya

VTV.vn - 117 người di cư đã được cứu thoát ngoài khơi bờ biển Tripoli, Libya khi con thuyền chở những người này đang trên hành trình đến châu Âu thì gặp nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước