Europol truy quét tội phạm lừa đảo trên mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 16:12 GMT+7

VTV.vn - Trong chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trên mạng quy mô quốc tế vừa diễn ra, Tổ chức Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) đã bắt giữ tổng cộng 95 nghi phạm.

Theo Europol, chiến dịch có sự phối hợp giữa 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng một số nước khác. Chiến dịch do Trung tâm tội phạm mạng châu Âu của Europol điều phối.

Các nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có cả thành viên các nhóm tội phạm có tổ chức, được cho là tham gia vào hơn 20.000 vụ lừa đảo và đánh cắp tiền với giá trị ước tính lên tới hơn 8 triệu Euro (9,2 triệu USD). Các điều tra viên cho biết những kẻ lừa đảo đã mua thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân từ các trang web "đen".

Europol: Tội phạm châu Âu 'rửa' hơn 5 tỷ USD thông qua tiền điện tử Europol: Tội phạm châu Âu "rửa" hơn 5 tỷ USD thông qua tiền điện tử

VTV.vn - Riêng năm 2017, 4 tỷ EUR tiền bẩn, tương đương 5,5 tỷ USD đã được hợp pháp hóa với giao dich tiền điện tử, chiếm 3-4% tổng số tiền phi pháp lưu hành trên toàn châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước