Eurostat: Mỹ thay thế Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu tại EU

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 29/03/2023 06:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 28/3, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) đưa tin rằng Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu sang EU, thay thế Nga.

Theo dữ liệu, nguồn cung dầu của Nga cho khu vực này đã giảm từ 31% vào tháng 1/2022 xuống chỉ còn 4% trong tháng 12/2022. Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Mỹ trong cùng thời kỳ đã tăng từ 13% lên 18%.

Các nước EU đã cắt giảm nhập khẩu dầu thô của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, gây ra biến động trong nguồn cung cấp năng lượng cho EU và trên thị trường toàn cầu.

Khi chiến tranh tại Ukraine nổ ra, một số nước châu Âu bắt đầu giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga. Về phần mình, Moscow bắt đầu cắt giảm vận chuyển khí đốt vào EU. Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom lần đầu tiên giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, vốn chiếm khoảng 35% tổng lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của châu Âu vào năm 2021. Và vào tháng 9/2022, Gazprom đã đóng cửa đường ống này với lý do các vấn đề kỹ thuật.

Eurostat: Mỹ thay thế Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu tại EU - Ảnh 1.

(Ảnh: Financial Times)

Dữ liệu của Eurostat cho thấy, tỷ trọng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga ở châu Âu đã giảm mạnh, từ 31% trong quý đầu tiên của năm 2022 xuống còn gần 19% vào cuối năm đó. Điều này đã khiến Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của khối, với gần 20% thị phần, sau Na Uy, chiếm gần 31% lượng khí đốt nhập khẩu của EU.

Jay Maroo, nhà phân tích cấp cao của nhà cung cấp dữ liệu Vortexa, cho biết, xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu đã tăng trước chiến tranh, mặc dù chiến dịch quân sự của Nga đã làm tăng nhu cầu cung cấp dầu từ các nguồn thay thế.

Vào tháng 12/2022, Brussels đã áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga cùng với mức giá trần 60 USD đối với xuất khẩu dầu mỏ như một phần của gói trừng phạt Nga thứ sáu liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Tiếp theo đó là lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu của EU có nguồn gốc từ Nga có hiệu lực vào tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, Nga cho biết, nước này đã hoàn toàn chuyển hướng xuất khẩu dầu từ "các quốc gia không thân thiện" sang những thị trường mới, trong đó nguồn cung dầu của Nga hiện được dành cho châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và Trung Đông.

Các nước EU phê chuẩn áp giá trần với dầu của Nga Các nước EU phê chuẩn áp giá trần với dầu của Nga EU điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga EU điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga Mỹ - EU cân nhắc ngoại lệ với lệnh cấm vận dầu của Nga Mỹ - EU cân nhắc ngoại lệ với lệnh cấm vận dầu của Nga


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước