Evusheld - hy vọng mới cho người có bệnh nền chống COVID-19

Thái Thanh - Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ-Thứ năm, ngày 03/03/2022 20:38 GMT+7

VTV.vn - Kể từ cuối năm ngoái, giới y khoa thế giới rất quan tâm tới vaccine phòng COVID-19 kháng thể đơn dòng. Đây được coi là vaccine tức thì phòng COVID-19 của AstraZeneca.

Sau khi được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt sử dụng khẩn cấp, đến nay, nhiều nước đã cho sử dụng vaccine này để những người suy giảm miễn dịch vì có bệnh nền cũng có kháng thể chống lại SARS-CoV-2.

Trong đại dịch COVID-19, hơn 7 triệu người trưởng thành tại Mỹ, tương đương 3% dân số, là những người suy giảm miễn dịch vì có bệnh nền, vừa phẫu thuật ghép tạng hoặc đang dùng thuốc khiến cho phản ứng miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Nếu họ bị mắc COVID-19 sẽ dễ bị tử vong hơn.

Do các loại vaccine kém tác dụng với những người này, nhiều người đã phải sống như những người chưa được tiêm vaccine, tự cách ly dù đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Evusheld - hy vọng mới cho người có bệnh nền chống COVID-19 - Ảnh 1.

"Vấn đề là có một số người không thể tự sản sinh miễn dịch sau khi tiêm vaccine. Thay vào đó, chúng ta có thể cung cấp cho họ kháng thể như những người có thể tự sản sinh. Khi cơ thể của những người này được tiêm vaccine hoặc khi bị phơi nhiễm virus, chúng ta mang lại cho một số người khả năng miễn dịch thành công bằng việc cung cấp cho họ kháng thể đơn dòng" - Bác sĩ Dorry Segev tại Đại học Johns Hopkins, Baltimore, cho biết.

Tiêm vaccine kháng thể đơn dòng Evusheld của AstraZeneca chính là đưa trực tiếp các tế bào chứa hai kháng thể đơn dòng chống COVID-19 được tạo ra trong phòng thí nghiệm có chức năng tương tự như kháng thể tự nhiên trong cơ thể. Và kháng thể được sản sinh chỉ ngay sau vài giờ.

Evusheld - hy vọng mới cho người có bệnh nền chống COVID-19 - Ảnh 2.

Vaccine kháng thể đơn dòng Evusheld có khả năng bảo vệ lên tới 12 tháng chỉ sau 1 lần tiêm, cắt giảm 77% nguy cơ lây COVID-19, có thể chống lại Omicron và các biến thể khác tính đến thời điểm hiện tại.

Evusheld - hy vọng mới cho người có bệnh nền chống COVID-19 - Ảnh 3.

"Thực tế, thử nghiệm lâm sàng cho thấy, Evusheld hiệu quả tới 83% trong việc bảo vệ những người bị bệnh nền, dễ bị tổn thương trước COVID-19. Họ là những người bị ung thư hay đã phải ghép tạng, phẫu thuật hoặc đang sử dụng một số loại thuốc mà cơ thể làm giảm phản ứng miễn dịch. Sử dụng Evusheld có thể mang cho họ hy vọng" - ông Mina Makar, Phó Chủ tịch cấp cao chuyên ngành hô hấp và miễn dịch tại AstraZeneca Hoa Kỳ, cho biết.

Từ cuối năm ngoái đến nay, chính phủ Mỹ chỉ đặt mua được 1,7 triệu liều Evusheld, trong đó, 1,2 triệu liều sẽ được phân bổ trong 6 tháng đầu năm nay, 500 nghìn liều được phân bổ trong 6 tháng cuối năm. Các liều Evusheld được phân bổ theo dân số của từng bang và không ưu tiên bang nào đang cần nhất.

Tại một số bang ở Mỹ như Colorado, Massachusetts hay Washington đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm Evusheld. Do đó, nhiều bệnh viện đã phải lựa chọn hình thức quay xổ số để tìm ra bệnh nhân là người may mắn được sử dụng Evusheld trước.

Lần đầu COVAX dư thừa vaccine phòng COVID-19 Lần đầu COVAX dư thừa vaccine phòng COVID-19

VTV.vn - COVAX - cơ chế chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu - hiện đang dư thừa hơn 300 triệu liều vaccine.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước