FBI bác bỏ mối liên hệ giữa vụ xả súng tại Las Vegas với khủng bố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/10/2017 08:51 GMT+7

Lực lượng chức năng đưa một người bị thương lên xe cấp cứu. Ảnh: Twitter.

VTV.vn - Trong diễn biến mới nhất, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bác bỏ mối liên hệ giữa vụ tấn công với khủng bố.

Vụ xả súng xảy ra tại Las Vegas (Mỹ) xảy ra trong sáng qua (2/10) theo giờ Việt Nam đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 515 người bị thương. Trong diễn biến mới nhất, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã bác bỏ mối liên hệ giữa vụ tấn công với khủng bố.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình về vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án hành động sát hại hơn 50 người của thủ phạm là hành động "của ma quỷ". Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân thông qua mạng xã hội Twitter.

Theo truyền thông Mỹ, nghi phạm là Stephen Paddock, 64 tuổi. Paddock sở hữu giấy phép săn bắn và nhiều súng ngắn hợp pháp, đồng thời sở hữu bằng lái máy bay tư nhân. Y từng làm kế toán viên cho tập đoàn vũ khí quân sự Lockheed Martin trong 3 năm vào những năm 1980. Paddock không có hồ sơ trong quân đội và nhà chức trách đang xác định tại sao hắn có thể tiếp cận với các vũ khí tự động.

Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas có 10 khẩu súng trường, là chiến binh của IS Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas có 10 khẩu súng trường, là chiến binh của IS Xả súng ở Las Vegas: Thương vong hơn 400 người, nghi phạm được xác nhận 64 tuổi Xả súng ở Las Vegas: Thương vong hơn 400 người, nghi phạm được xác nhận 64 tuổi Mỹ: Nổ súng trên xe bus tại Las Vegas, 1 người thiệt mạng Mỹ: Nổ súng trên xe bus tại Las Vegas, 1 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước