G20 nhất trí thiết lập một khuôn khổ quốc tế để giảm rác thải nhựa

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 17/06/2019 06:01 GMT+7

Các Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Môi trường của Nhóm G20 tại cuộc họp ở Karuizawa, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 16/6, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm giảm lượng rác thải nhựa đổ ra các đại dương.

Theo thỏa thuận được đưa ra sau 2 ngày họp các Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Môi trường G20 tại thị trấn Karuizawa, miền Trung Nhật Bản, các nước thành viên G20 sẽ tự giác triển khai các biện pháp nhằm giảm lượng rác thải nhựa đổ ra đại dương và thông báo những tiến bộ đạt được theo định kỳ.

Được biết, hiện mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi ra các đại dương, phần lớn đến từ các nước châu Á, trong đó Trung Quốc và Indonesia là hai nước thành viên của G20.

Hội nghị G20 thảo luận về sự cố trên vịnh Oman Hội nghị G20 thảo luận về sự cố trên vịnh Oman

VTV.vn - Sự cố với 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường G20 diễn ra vào cuối tuần này tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước