G7 nhất trí cho Ukraine vay tiền bằng lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 28/10/2024 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images )

VTV.vn - Lãnh đạo các nước G7 đã nhất trí cho Ukraine vay hàng tỷ USD từ khoản thu nhập tích lũy của những tài sản có chủ quyền của Nga hiện đang bị các nước phương Tây đóng băng.

Vào tháng 6, các nước thành viên G7 đã cam kết cho Ukraine vay tổng cộng 50 tỷ USD từ nguồn tiền nói trên.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã chặn khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc Ngân hàng trung ương Nga. Phần lớn số tiền này (khoảng 197 tỷ Euro, tương đương 213 tỷ USD, đang được giữ tại Euroclear. Trung tâm thanh toán có trụ sở tại Brussels (Bỉ) này ước tính rằng các tài sản bị tịch thu của Nga đã tạo ra 3,4 tỷ Euro (3,7 tỷ USD) tiền lãi tính đến giữa tháng 7 năm nay.

Ngày 25/10, các nước G7 tuyên bố rằng những khoản vay cho Ukraine "sẽ được trả nợ và hoàn trả bằng các dòng doanh thu bất thường trong tương lai phát sinh từ việc đóng băng tài sản có chủ quyền của Nga".

"Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu giải ngân các khoản tiền vào cuối năm nay" - thông báo nêu rõ, sau cuộc họp của các giám đốc tài chính của EU tại Washington vào ngày 25/10. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính EU tiết lộ rằng số tiền này sẽ được cung cấp thông qua một loạt khoản vay song phương, bắt đầu sớm nhất là vào ngày 1/12 và tiếp tục đến hết năm 2027.

G7 nhất trí cho Ukraine vay tiền bằng lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga  - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố quyết định lịch sử "cung cấp 20 tỷ USD tiền vay cho Ukraine, khoản tiền này sẽ được trả lại bằng lãi suất thu được từ các tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga".

Một ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tuyên bố London sẽ cấp khoản vay 2,26 tỷ Bảng Anh (2,94 tỷ USD) cho Kiev theo cách tương tự.

Cũng trong ngày 22/10, Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt khoản vay 35 tỷ Euro (38 tỷ USD) cho Ukraine được hỗ trợ bởi doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, những nước ủng hộ phương Tây của Kiev đã cố gắng đẩy nhanh các cuộc đàm phán về những khoản vay trong bối cảnh lo ngại rằng viện trợ của Washington cho Ukraine có thể cạn kiệt nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã nhiều lần đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine nếu được bầu.

Bình luận về quyết định của Tổng thống Joe Biden, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố vào ngày 24/10 rằng "hành vi trộm cắp đã được nâng lên thành chính sách nhà nước ở đây".

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cảnh báo rằng "nếu các nước phương Tây bắt đầu sử dụng thu nhập từ dự trữ bị đóng băng của Nga, chúng tôi sẽ làm tương tự như vậy. Chúng tôi đã đóng băng tiền từ các công ty và tổ chức 'không thân thiện" - quan chức này lưu ý.

Nga sẽ tịch thu thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của phương Tây Nga sẽ tịch thu thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của phương Tây

VTV.vn - Moscow sẽ đáp trả tương tự đối với việc phương Tây sử dụng thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước