G7 và các "đại gia" công nghệ hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Các quốc gia thành viên Nhóm 7 nước Công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các "đại gia" công nghệ đã hợp tác chống khủng bố.

Các quốc gia thành viên G7 và các đại gia công nghệ như Google, Facebook và Twitter đã nhất trí hợp tác nhằm ngăn chặn hoạt động truyền bá, gieo rắc tư tưởng Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet.

Tuyên bố trên được đưa ra sau Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ G7 diễn ra tại Italy với nội dung trọng tâm là mối đe dọa khủng bố mới nhằm vào các nước phương Tây.

Theo đó, trong vòng 2 giờ sau khi các nội dung cực đoan được đăng tải, các trang mạng xã hội sẽ nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung đó.

Ngoài ra, các Bộ trưởng Nội vụ G7 cũng kêu gọi các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới hợp tác với các đối tác nhỏ hơn nhằm tăng cường chống những tư tưởng cực đoan.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các tay súng IS - trong đó có nhiều phần tử là công dân phương Tây, gặp thất bại liên tiếp tại chiến trường Iraq và Syria. Điều này làm dấy lên lo ngại các đối tượng bị cực đoan hóa này sẽ trở về nước và tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước