Gần 10.000 con chim biển tử vong và mắc cúm gia cầm trên khắp Scotland

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ sáu, ngày 13/10/2023 17:18 GMT+7

Chim guillemot. (Ảnh: iStock)

VTV.vn - Theo NatureScot, một số loài chim guillemot, mòng biển và nhạn biển ở Scotland đã phải chịu "tổn thất lớn" tại các đàn sinh sản của chúng vào mùa hè này do cúm gia cầm.

NatureScot cho biết, họ đã nhận được 9.610 báo cáo về chim hoang dã chết và nhiễm cúm gia cầm trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 3/4 đến ngày 1/10 năm nay. Phần lớn các trường hợp báo cáo được cho là đến từ những địa điểm dọc theo bờ biển phía Đông Scotland.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Forvie, hơn 40% số lượng chim nhạn biển và nhạn biển Bắc Cực non năm nay đã chết.

NatureScot cho hay, mức độ tử vong tự nhiên ở chim nhạn biển là bình thường, nhưng "quy mô và tính chất đột ngột" của những cái chết liên quan đến cúm gia cầm trong mùa hè này là "bất thường".

Cơ quan Chính phủ Scotland này nhận định, khi kết hợp với số ca tử vong ở chim trưởng thành được báo cáo, những thiệt hại là "cực kỳ liên quan đến sự phục hồi của những con chim sống lâu này".

Với số ca tử vong ở chim skua và ó biển lớn được báo cáo ít hơn, các chuyên gia hy vọng rằng một số loài chim đang xây dựng khả năng miễn dịch đối với virus cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) gây chết gia cầm và chim.

Gần 10.000 con chim biển tử vong và mắc cúm gia cầm trên khắp Scotland - Ảnh 1.

Mòng biển. (Ảnh: iStock )

Dịch cúm gia cầm ở các loài chim hoang dã ở Anh bắt đầu diễn ra vào năm 2021. Nguy cơ của cúm gia cầm đối với sức khỏe con người là thấp.

Sau khởi đầu yên tĩnh của mùa xuân, tỷ lệ chim chết tăng đột ngột bắt đầu vào tháng 6 và đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 7, khi khoảng 2.300 con chim bị bệnh và chết được báo cáo lên NatureScot trong vòng hai tuần.

Theo NatureScot: "Chim biển guillemot, mòng biển và nhạn biển đã trải qua những tổn thất lớn tại các đàn sinh sản của chúng vào mùa hè này".

Các loài có số lượng tử vong được báo cáo cao nhất là guillemot (3.519) và mòng biển (3.367), tiếp theo là mòng biển đầu đen (834), mòng biển cá trích (371), chim alca (368), nhạn biển thông thường (304), nhạn sandwich (231), nhạn biển Bắc Cực (89) và các loài mòng biển khác (125). Các trường hợp tử vong còn lại bao gồm 26 loài chim khác.

Eileen Stuart, Phó giám đốc phụ trách tự nhiên và biến đổi khí hậu của NatureScot, nhận định: "Với rất ít trường hợp chết skua và ó biển lớn trong mùa hè này, chúng tôi hy vọng rằng một số loài chim hoang dã đang xây dựng khả năng miễn dịch với HPAI. Nhưng các loài khác, chẳng hạn như mòng biển và nhạn biển, bị ảnh hưởng vào năm 2022, vẫn bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay".

NatureScot lưu ý rằng số ca tử vong ở chim guillemot và chim alca đã tăng đột biến trong tháng 9 vừa qua, nhưng không có con chim nào có kết quả xét nghiệm dương tính với HPAI kể từ đầu tháng 8. Kết quả tạm thời sau khi khám nghiệm xác chim cho thấy, chim "có thể bị chết đói", nhưng kết quả từ các cuộc kiểm tra tiếp theo "có thể cung cấp thêm thông tin".

Quần thể chim biển có thể sẽ mất "nhiều năm để phục hồi", với ước tính khoảng 20.000 con chim biển chết vì cúm gia cầm vào mùa hè năm 2022, bên cạnh số ca tử vong trong năm nay.

Bùng phát cúm gia cầm lớn nhất tại Na Uy, Phần Lan Bùng phát cúm gia cầm lớn nhất tại Na Uy, Phần Lan WHO quan ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở mèo tại Ba Lan WHO quan ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở mèo tại Ba Lan WOAH kêu gọi tiêm phòng cúm gia cầm để tránh đại dịch bùng phát WOAH kêu gọi tiêm phòng cúm gia cầm để tránh đại dịch bùng phát

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước