Gần 1.700 bệnh nhân tâm thần bị cho ra viện “nhầm”

Quang Duy-Thứ năm, ngày 28/05/2020 19:57 GMT+7

(Ảnh: BBC)

VTV.vn - Gần 1.700 bệnh nhân tâm thần đã bị cho ra viện sớm tại các bệnh viện ở miền Bắc xứ Wales, nước Anh.

Con số này khác hẳn so với dự tính ban đầu chỉ khoảng 200 - 300 trường hợp.

Hãng truyền thông BBC dẫn thông tin cho biết, các bệnh viện tại xứ Wales hiện đang tập trung nguồn lực để đối phó với dịch COVID-19. Vì vậy, cơ quan y tế địa phương ra thông báo cho phép người bệnh tâm thần xuất viện, chỉ hỗ trợ các trường hợp bệnh thực sự nghiêm trọng. 

Chính phủ xứ Wales sau đó đã đình chỉ thông báo do hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện đã cho bệnh nhân xuất viện. 

Giới chức y tế xứ Wales hiện đang gấp rút liên lạc với các bệnh nhân tâm thần bị cho ra viện sớm để nối lại quá trình điều trị cho họ.


LHQ cảnh báo về khủng hoảng tâm thần do dịch COVID-19 LHQ cảnh báo về khủng hoảng tâm thần do dịch COVID-19

VTV.vn - Theo các chuyên gia y tế Liên Hợp Quốc, nguyên nhân khủng hoảng tâm thần là vì hàng triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước